Số lượng sinh vật biển đã giảm mạnh

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 25/09/2015 19:12 GMT+7

VTV.vn - Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên vừa công bố: Số lượng các loài sinh vật biển có vú, các loài cá, bò sát biển đã giảm tới 49% từ năm 1970.

Những loài cá mà con người dùng làm thực phẩm còn phải chịu tình trạng tệ hơn, khi mà số lượng của chúng đã giảm tới 74%. Hoạt động đánh bắt quá mức khiến các loài không kịp tái sản sinh, thêm vào đó biến đổi khí hậu cũng có ảnh hưởng lớn tới các sinh vật biển.

Môi trường biển bị hủy hoại do các đại dương đang phải hấp thụ CO2 một cách thụ động. Nghiên cứu của Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên cũng ghi nhận sự suy giảm môi trường sống như các khu vực thảm cỏ biển và rừng ngập mặn. Đây là những khu vực chứa thức ăn và đóng vai trò như là các "vườn ươm" cho sinh vật biển.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu và đánh giá 1.200 loài sinh vật biển trong vòng 45 năm qua để có thể đưa ra báo cáo trên.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước