Sống tối giản - Xu hướng tại một số quốc gia giàu có

Thanh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 24/01/2018 06:07 GMT+7

VTV.vn - Bỏ bớt những đồ đạc không cần thiết đang là xu hướng sống tại một số xã hội tiêu dùng đã phát triển trong thời gian gần đây. Nó được gọi là cách sống tối giản.

Những người theo lối sống tối giản này thường mua rất ít đồ đạc, nếu cần họ sẽ thuê. Ở nhà nhỏ, ít đồ đạc, suy nghĩ đơn giản là những điều họ lựa chọn. Nhiều ngành kinh doanh cũng đã thay đổi để bắt kịp xu hướng này.

Dịch vụ chia sẻ xe ô tô đang trở nên phổ biến nhưng không phải mọi thứ đều có thể dùng chung được. Điện thoại di động là một ví dụ.

Sở hữu những món đồ là điều quan trọng đối với những xã hội tiêu dùng nhưng việc sở hữu đó đang thay đổi bằng một cách khác đó là chia sẻ hay mượn. Các nhà bán lẻ đồ điện tử đang tham gia vào xu hướng này.

Một chuỗi bán hàng lớn tại Đức đang hợp tác với Grover để tham gia dịch vụ cho thuê online. Họ đang đáp ứng những thay đổi của khách hàng và hi vọng sẽ thu hút thêm khách hàng. Grover phát triển rất nhanh và họ có rất nhiều khách hàng. 2 năm trước công ty mới chỉ có 3 người bây giờ con số này đã lên đến 30 người.

Đối với nhiều người tại Đức và một số nước giàu khác, thật khó có thể tưởng tượng cuộc sống không có công nghệ cao.

Tiết kiệm điện tử - Xu hướng gửi tiền thời 4.0 Tiết kiệm điện tử - Xu hướng gửi tiền thời 4.0 Ứng dụng công nghệ thực tế ảo - Xu hướng của nhiều nước thế giới Ứng dụng công nghệ thực tế ảo - Xu hướng của nhiều nước thế giới Phẫu thuật thẩm mỹ để giống thần tượng - Xu hướng mới của giới trẻ? Phẫu thuật thẩm mỹ để giống thần tượng - Xu hướng mới của giới trẻ?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước