Thách thức cưới vợ tại Iran

Anh Phương (PV thường trú ĐTHVN tại Trung Đông)-Chủ nhật, ngày 04/06/2017 14:53 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Business Insider

VTV.vn - Ở một quốc gia theo chế độ đa thê như Iran, không phải lúc nào đàn ông cũng dễ dàng cưới được nhiều vợ.

Ở tuổi 33, Mohsen Avef (người dân Tehran, Iran) vẫn thường uống cà phê một mình. Có người yêu, nhưng lấy vợ với Mohsen vẫn là điều xa vời. Không phải anh không mong muốn nhưng cưới vợ quả thực không phải là điều dễ dàng tại Iran.

Anh Mohsen Avef cho biết: "Phụ nữ thường muốn một sự đảm bảo về cuộc sống cho mình và con cái sau khi lập gia đình. Nhất là khi tình hình kinh tế hiện nay khiến họ không cảm thấy an tâm. Cách đây hai ba chục năm, phụ nữ Iran có thể cưới chồng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng giờ đây họ phải cân nhắc hơn nhiều".

Anh Nima cũng là một người dân Tehran, Iran cho hay: "Tại Iran có một tục lệ là gia đình nhà gái thường yêu cầu nhà trai một khoản tiền đảm bảo cho cuộc sống của con gái sau khi cưới. Tất nhiên nó không có nghĩa là nhà trai phải trả khoản tiền đó ngay vào ngày cưới. Nó thường là khoản tiền phải trả vào lúc ly dị. Nhưng dù sao đi chăng nữa, chỉ suy nghĩ đến điều đó thôi cũng đã khiến nhiều đàn ông cảm thấy khó khăn trong việc cưới xin rồi".

Sự lo lắng của cánh mày râu không lại là thừa. Các số liệu gần đây cho thấy, đã có hơn 2.000 đàn ông Iran phải ngồi tù trong những năm qua vì đã không trả nổi đủ tiền cho nhà gái khi ly dị.

Tại Iran ngay nay hầu như không còn ai cưới đến vợ thứ hai. Cưới vợ thứ hai, một ông chồng sẽ không chỉ phải chấp nhận gánh nặng tài chính nhân đôi, theo luật, ông ta còn phải xin cho được sự chấp thuận của người vợ đầu. Thanh niên Iran cũng quan niệm, cưới nhiều vợ sẽ tạo một hình ảnh không đẹp trong xã hội hội nhập ngày nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước