Thăm ngôi chùa cổ có loài sen quý tại Đồng Tháp

Dạ Thảo - Nguyên Du (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 13/02/2017 10:46 GMT+7

VTV.vn - Tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, người dân rất háo hức đến thăm ngôi cổ tự với loài sen lá to độc đáo.

Ngôi cổ tự Phước Kiểng, còn gọi là Chùa Lá sen, có từ triều Vua Thiệu Trị, cách đây 170 năm. Lá sen tại đây to khác thường so với giống sen trồng phổ biến ở tỉnh Đồng Tháp với đường kính từ 2 - 2,5m. Theo sư thầy Thích Huệ Từ, loài sen lá to này xuất hiện ở chùa từ năm 1992 nhưng không biết từ đâu. Đã có nhiều nhà khoa học đến tìm hiểu và cũng có nhiều thông tin khác nhau về nguồn gốc của nó.

Ngoài giá trị lịch sử ít được nhắc đến, ngôi chùa đặc biệt nổi tiếng với loài sen lá to mà người dân thường gọi là sen vua hay sen khổng lồ.


Vẻ đẹp 'có một không hai' của chùa Linh Phước, Lâm Đồng Vẻ đẹp "có một không hai" của chùa Linh Phước, Lâm Đồng Nisshinkustu - Ngôi chùa gắn bó với cộng đồng người Việt tại Nhật Bản Nisshinkustu - Ngôi chùa gắn bó với cộng đồng người Việt tại Nhật Bản Kh’Leang - Ngôi chùa gần 500 năm tuổi ở Sóc Trăng Kh’Leang - Ngôi chùa gần 500 năm tuổi ở Sóc Trăng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước