Vẻ đẹp "có một không hai" của chùa Linh Phước, Lâm Đồng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 10/02/2017 09:47 GMT+7

VTV.vn - Vẻ đẹp "có một không hai" của ngôi chùa Linh Phước (tỉnh Lâm Đồng) là phong cách kiến trúc độc đáo, lạ mắt, được trang trí toàn bằng... chén mẻ, ve chai.

Chùa Linh Phước tọa lạc tại số 120 Tự Phước, nằm yên bình giữa khu Trại Mát, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 7km về hướng Đông Nam. Chùa được xây dựng từ năm 1949 - 1952. Năm 1990, chùa được trùng tu lại toàn bộ, xây dựng cổng tam quan ngay mặt đường để khách dễ nhận biết vì thực tế, chùa nằm sâu trong hẻm cách mặt đường chừng 80m. 

Đây được xem là công trình Phật giáo độc đáo, được khảm sành với họa tiết và hoa văn đầy ấn tượng. Chính vì thế, nhiều Phật tử còn gọi đây là Chùa Ve chai. Ngoài chất liệu đặc biệt, khi đến đây, du khách thập phương sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng nhiều tượng Phật lớn. Chùa Linh Phước cũng là nơi đang nắm giữ nhiều kỷ lục của Việt Nam.

Chùa Bàng Long tại Lào tổ chức đại lễ cầu quốc thái dân an Chùa Bàng Long tại Lào tổ chức đại lễ cầu quốc thái dân an Nisshinkustu - Ngôi chùa gắn bó với cộng đồng người Việt tại Nhật Bản Nisshinkustu - Ngôi chùa gắn bó với cộng đồng người Việt tại Nhật Bản Kh’Leang - Ngôi chùa gần 500 năm tuổi ở Sóc Trăng Kh’Leang - Ngôi chùa gần 500 năm tuổi ở Sóc Trăng
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước