Thực phẩm chay hút khách

Theo NLĐ-Thứ hai, ngày 22/02/2016 00:00 GMT+7

Quầy thực phẩm tại các siêu thị trên địa bàn TP HCM như Co.opmart, Big C, Lotte Mart... làm thêm nhiều món chay bán cho khách ăn tại chỗ hoặc mua về trong dịp rằm tháng Giêng.

Quầy thực phẩm tươi sống, rau củ, trái cây và thực phẩm khô (thực phẩm chay) cũng được các siêu thị tăng lượng hàng.


Nhiều nhà hàng, quán bán thức ăn chay ở TP HCM đông khách trong dịp rằm tháng giêng Ảnh: Tấn Thạnh

Nhiều nhà hàng, quán bán thức ăn chay ở TP HCM đông khách trong dịp rằm tháng giêng Ảnh: Tấn Thạnh

Trong khi đó, tại các chợ, sức mua mặt hàng rau củ, trái cây và hoa tươi chưng cúng cũng tăng nhẹ. Tại 2 chợ Nhị Thiên Đường (quận 8) và Xã Tây (quận 5), nấm rơm hút hàng, giá từ 10.000-12.000 đồng/100 g. Các loại thực phẩm chay chế biến sẵn (mắm thái, mít non xào, chả giò chiên sẵn, chả lụa, mì căn chiên giòn, đậu hũ…) rất đắt hàng. Theo các tiểu thương, do nhiều người ăn chay trong 2 ngày 14, 15 tháng giêng nên sức mua mặt hàng này tốt.

Hiện lượng hàng các nơi đổ về 3 chợ đầu mối ở TP HCM đã tương đương ngày thường, giá cả khá ổn định. Các ban quản lý chợ cho hay giá xăng đã ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua nhưng giá hàng hóa vẫn không giảm, thậm chí một số mặt hàng còn có xu hướng tăng vì chi phí vận tải vẫn chưa giảm.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước