Tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa sẽ bị soán ngôi

T.H-Thứ ba, ngày 12/04/2016 15:41 GMT+7

(Ảnh: Dailymail)

VTV.vn - Tập đoàn phát triển bất động sản ở Các Tiểu Vương Quốc Arab Thống nhất tiết lộ sẽ đầu tư xây dựng một tòa tháp tại Dubai, cao hơn tòa cao nhất thế giới hiện nay.

Theo thông tin từ Dailymail, tòa tháp mới trị giá khoảng 1 tỷ USD và sẽ cao hơn tòa Burj Khalifa - tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay. Công trình này sẽ là món quà cho người dân thành phố trước năm 2020 - thời điểm Dubai đăng cai tổ chức Hội chợ Quốc tế. Việc xây dựng sẽ bắt đầu vào cuối tháng 6 năm nay.

Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư Tây Ban Nha Santiago Calatrava Valls. Tòa tháp sẽ có tầng quan sát, 18 - 20 tầng dành cho nhà hàng và khách sạn. Tòa nhà sẽ khá thanh mảnh và được cố định bằng những sợi cáp chắc chắn.

Ngoài ra, phía nhà đầu tư còn cho biết ý tưởng thiết kế nội thất của tòa tháp sẽ được dựa trên khu vườn Babylon huyền thoại.

Thành phố Dubai khá nổi tiếng với hàng chục tòa nhà chọc trời. Tòa nhà cao nhất thế giới - Burj Khalifa (828 m) - cũng nằm tại thành phố này. Nó được xây dựng với chi phí lên đến 1,5 tỷ USD và mở cửa từ tháng 1/2010.

Một số hình ảnh về tòa nhà sẽ được xây dựng vào cuối tháng 6 tới:


Kiến trúc sư Tây Ban Nha Santiago Calatrava Valls là tác giả của công trình kiến trúc này

Kiến trúc sư Tây Ban Nha Santiago Calatrava Valls là tác giả của công trình kiến trúc này

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước