Tối nay, "siêu trăng" sẽ xuất hiện tại Việt Nam

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 27/09/2015 10:58 GMT+7

VTV.vn - Hiện tượng "siêu trăng" sẽ xuất hiện vào khoảng 21 - 22h tối nay (27/9) tại Việt Nam, thuận lợi cho trẻ em phá cỗ và chứng kiến hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (27/9) thời tiết dịu mát, khô ráo, ngày nắng, đêm ít mây, không mưa, với nền nhiệt độ từ 26-33 độ C, nên rất thuận lợi cho hoạt động vui chơi giải trí, ngắm trăng của trẻ em trong đêm rằm Trung thu.

Đặc biệt, tối nay sẽ xuất hiện "siêu trăng" (trăng to hơn thường lệ), hiện tượng này xuất hiện tại Việt Nam vào khoảng 21-22h, rất thuận lợi cho trẻ em phá cỗ và chứng kiến hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này.

Tuy nhiên, trên biển, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa dông rải rác. Ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và phía Nam quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Cảnh báo ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và phía Nam quần đảo Trường Sa còn có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và có mưa dông rải rác; sóng biển cao từ 1.5-2.5m, biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Dự báo chi tiết các vùng trong cả nước ngày 27/9 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Bắc bộ từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Đông Bắc bộ từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông; ngày có mưa rào vài nơi, gió Đông Nam đến Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất cho hai khu vực này từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước