Trung Quốc thống trị dịch vụ chia sẻ xe đạp công cộng

VTV8-Thứ bảy, ngày 13/05/2017 10:04 GMT+7

(Ảnh: Wall Street Journal)

VTV.vn - Trung Quốc hiện là “mảnh đất màu mỡ” cho dịch vụ chia sẻ xe đạp công cộng. Tại đây, người dân có thể dùng ứng dụng để mở khóa xe đạp, dùng xong để xe ở bất cứ đâu.

Theo giới phân tích, sự phổ biến của điện thoại thông minh, sự phát triển của những ứng dụng tìm, thuê xe trên các thiết bị điện tử cầm tay và sự tiện lợi của các dịch vụ thanh toán điện tử là nguyên nhân khiến dịch vụ chia sẻ xe đạp bùng nổ. Các dòng vốn lớn đã đổ vào, dẫn tới sự phát triển "nóng" của ngành dịch vụ này. Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã phất lên nhờ cung cấp dịch vụ chia sẻ xe đạp, trong đó, một số nhà cung cấp như Mobike và Ofo đang tìm cách xâm nhập vào các thị trường nước ngoài.

Chia sẻ xe đạp công cộng là một dịch vụ cho thuê xe đạp miễn phí hoặc có thu phí, cho phép người thuê sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định hoặc trên những lộ trình nhất định. Dịch vụ này xuất hiện lần đầu tiên ở thủ đô Amsterdam của Hà Lan vào tháng 7/1965 với tên gọi Witte Fietsen (xe đạp trắng).


Cạnh tranh khốc liệt trong dịch vụ chia sẻ xe đạp tại Trung Quốc Cạnh tranh khốc liệt trong dịch vụ chia sẻ xe đạp tại Trung Quốc

VTV.vn - Hiện hai Startup hàng đầu tại Trung Quốc, Mobike và Ofo đang phải vật lộn và tìm đủ mọi chiến lược để vượt lên trên các doanh nghiệp non trẻ.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước