Trường học riêng cho phụ nữ cao tuổi ở Ấn Độ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/03/2017 11:10 GMT+7

VTV.vn - Tại Ấn Độ có một ngôi trường rất đặc biệt, đó là dành cho những người phụ nữ lớn tuổi có cơ hội được học đọc và viết.

Thông thường ở những vùng quê nghèo của Ấn Độ, việc tiếp cận với giáo dục ít được chú trọng và quan tâm. Đặc biệt là đối với nữ giới.

Tuy nhiên, tại một ngôi làng xa xôi ở quốc gia này lại có một ngôi trường rất đặc biệt. Điều đặc biệt đến từ các học sinh của ngôi trường.

Tại đây những người phụ nữ lớn tuổi có cơ hội được học, đọc và viết. Các lớp học được bố trí vào buổi chiều, kéo dài khoảng 2 tiếng.

Vì vậy những người phụ nữ lớn tuổi đều có thể thu xếp công việc gia đình và đồng áng của họ. Những người phụ nữ bắt đầu mỗi tiết học bằng lời cầu nguyện rồi sau đó tập viết chăm chú trên bảng.

Theo số liệu điều tra dân số mới nhất, tại Ấn Độ chỉ có khoảng 65% phụ nữ biết chữ, trong khi tỉ lệ này ở đàn ông là 82%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước