Bình Dương cử 600 người đảm bảo an ninh cho lễ hội Chùa Bà Thiên Hậu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 09/02/2017 21:28 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Bình Dương đã tổ chức lực lượng đông đảo với 600 người để phân luồng giao thông, đảm bảo công tác an ninh trật tự trong lễ hội Chùa Bà Thiên Hậu.

Từ ngày 9 - 11/2 sẽ là chính hội trong lễ hội Chùa Bà Thiên Hậu tại tỉnh Bình Dương. Đây là một trong những lễ hội có quy mô lớn nhất các tỉnh Đông Nam Bộ với cả triệu lượt người tham dự.

Trong ngày 9/2, hàng nghìn du khách từ khắp các tỉnh, thành đã đổ về Chùa Bà. Từ sáng 9/2, tỉnh Bình Dương đã bố trí lực lượng với khoảng 600 người tham gia gìn giữ an ninh trật tự. Một số tuyến đường đã được chốt chặn để lực lượng quản lý hướng dẫn người dân đi lại.

Năm nay, Ban tổ chức lễ hội đã phối hợp với Chi cục Thú y địa phương kiên quyết ngăn chặn tình trạng bán và thả chim phóng sinh. Bên cạnh đó, hoạt động chính của lễ hội năm nay là rước kiệu Bà vào rằm tháng Giêng sẽ được tổ chức ở thành phố Thủ Dầu Một và thành phố mới Bình Dương, giúp giảm tải cho lễ hội và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Quyết ngăn việc bán và thả chim phóng sinh tại Lễ hội chùa bà Thiên Hậu Quyết ngăn việc bán và thả chim phóng sinh tại Lễ hội chùa bà Thiên Hậu

VTV.vn - Ban tổ chức Lễ hội chùa bà Thiên Hậu cho biết, sẽ kiên quyết ngăn chặn tình trạng bán và thả chim phóng sinh trong mùa lễ hội năm nay.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước