Về Vĩnh Long trải nghiệm du lịch homestay

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 14/03/2017 10:43 GMT+7

VTV.vn - Tại vùng đất An Bình (tỉnh Vĩnh Long), chị Phạm Thị Ngọc Trinh đã xây dựng và phát triển mô hình du lịch cù lao được nhiều du khách lựa chọn.

Ngôi nhà hai gian, ba chái được xây dựng cách đây gần 100 năm theo kiểu thuần Việt với thiết kế tinh xảo đã được gia đình chị Phạm Thị Ngọc Trinh, chủ khu du lịch Homestay Út Trinh (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), dày công giữ gìn hàng chục năm qua. Đến nay, nơi này đã trở thành một trong những địa điểm dừng chân được nhiều du khách lựa chọn.

Tới đây, du khách được thưởng thức những loại trái cây tươi mát tại vườn, chèo xuồng len lỏi qua những con rạch nhỏ hoặc trải nghiệm trở thành nông dân thứ thiệt khi được tự tay làm đất, bón phân, gieo hạt trồng rau hay vào bếp tự nấu ăn.

Nhắc đến du lịch miền Tây, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh những con sông chở nặng phù sa, vườn cây trái trĩu quả, hiền hòa, mộc mạc. Tại vùng đất cù lao An Bình, chị Phạm Thị Ngọc Trinh đã mạnh dạn xây dựng mô hình hình du lịch homestay trên chính mảnh đất mà tổ tiên để lại. Người dân gọi chị là "người đàn bà làm homestay trên đất cù lao".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước