Viên kim cương 300 năm lịch sử Hoàng gia châu Âu được đấu giá

Vân Ánh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 15/05/2018 14:27 GMT+7

VTV.vn - Viên kim cương Farnese Blue từng trải qua khoảng 300 năm lưu truyền trong các gia đình hoàng tộc châu Âu sắp được đưa ra đấu giá trong tháng sau.

Viên kim cương này nặng 6,16 cara, được khai thác từ khu mỏ kim cương Golconda ở Ấn Độ. Nó được trao cho Elisabeth Farnese, con gái của Công tước xứ Parma, vào năm 1715 khi nàng được gả cho nhà vua Tây Ban Nha Philip đệ ngũ. Tiếp đó, nó được truyền xuống hơn 7 đời trong các gia đình hoàng tộc châu Âu từ Tây Ban Nha, Pháp, Italy cho tới Áo.

Theo nhà đấu giá Sotheby's, viên kim cương này được dự đoán sẽ bán được trong khoảng 3,7 - 5,3 triệu USD.

Bảo tàng kim cương ở Bỉ Bảo tàng kim cương ở Bỉ

VTV.vn - Thành phố cảng Antwerp của Bỉ, vốn được mệnh danh là thủ đô kim cương của thế giới, vừa mở cửa một bảo tàng độc đáo, đó là bảo tàng kim cương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước