Xu hướng người lớn tuổi đi biển một mình tại Nhật Bản

Đức Cường - Hồng Khang (PV thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ tư, ngày 07/03/2018 13:27 GMT+7

VTV.vn - Ngành đánh bắt cá Nhật Bản trong những năm gần đây đang chứng kiến một xu hướng mới khi những ngư dân cao tuổi ra biển một mình.

Ông Iga Yukihide đã sống cả đời với nghề đánh bắt cá dọc theo vùng biển miền Nam Nhật Bản. Lúc còn trẻ ông đi cùng với bố, sau khi bố ông nghỉ hưu vì tuổi cao, ông quyết định tự ra khơi một mình mà không cần thuê người giúp đỡ. Một lần ra khơi của ông Iga có thể kéo dài ba ngày. Ông chỉ về sau khi đánh bắt được số lượng cá khoảng 300kg.

Những chuyến đi biển dài ngày rất vất vả, nhất là khi phải làm việc một mình. Tuy nhiên, việc không thuê thêm nhân công sẽ cắt giảm đáng kể chi phí. Ngoài ra, tình trạng lão hóa dân số khiến việc tuyển lao động trẻ trong lĩnh vực ngư nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Tuổi bình quân của ngư dân Nhật Bản hiện nay là khoảng 57 tuổi. Những người đánh bắt cá ở các vùng biển gần như ông Iga Yukihide chiếm hơn một nửa số lao động trong lĩnh vực ngư nghiệp Nhật Bản. Vào những ngày biển lặng, rất nhiều con tàu nhỏ cùng với những ngư dân đơn độc lại tiếp tục ra khơi.


Robot giúp vui cho người cao tuổi ở Nhật Bản Robot giúp vui cho người cao tuổi ở Nhật Bản

VTV.vn - Để giúp vui cho những người cao tuổi, một viện dưỡng lão tại Nhật Bản đã sử dụng các robot có khả năng tương tác với con người.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước