Du lịch dịp nghỉ lễ 30/4: Tour mới, tour xa, tour nghỉ dưỡng "lên ngôi"

Thùy An-Thứ năm, ngày 27/04/2017 06:51 GMT+7

Hội An (Ảnh: VTV News)

VTV.vn - Đến hẹn lại lên, với việc được nghỉ dài ngày, kỳ nghỉ lễ 30/4 luôn là thời điểm "nóng" và sôi động nhất của thị trường du lịch.

Theo đó, việc được nghỉ 4 ngày liên tiếp lại trùng trong dịp cuối tuần cũng như được Chính Phủ thông báo lịch nghỉ từ rất sớm nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho không chỉ du khách trong việc lên kế hoạch đi du lịch mà còn giúp các doanh nghiệp trong việc chủ động, chuẩn bị dịch vụ và triển khai các tour trong dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay.

Dựa vào thống kê của một số hãng lữ hành lớn trên đại bàn Hà Nội, đến thời điểm hiện tại, số lượng du khách đi nghỉ tăng không quá đột biến so với mọi năm, nhiều nhất có hãng chỉ tăng khoảng 10-15%. Tuy nhiên xu hướng đi du lịch tại kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay có sự phân hóa khá rõ rệt khi được tập trung chủ yếu ở 3 loại hình: Tour mới, tour tuyến xa, tour nghỉ dưỡng.

Du lịch dịp nghỉ lễ 30/4: Tour mới, tour xa, tour nghỉ dưỡng lên ngôi - Ảnh 1.

Giống như mọi năm, Đà Nẵng là một trong điểm đến được rất nhiều du khách lựa chọn trong kỳ nghỉ lễ 39/4 năm nay

Trong đó để tạo sự mới mẻ, một số công ty lữ hành đã cho ra mắt bộ sản phẩm mới "Khám phá phim trường Kong" theo tuyến: Đảo Đầu Lâu – Ninh Bình – Vân Long – Hạ Long, Đảo Đầu Lâu – Hạ Long – Sunworld… Bên cạnh đó bộ chùm tour hỏa sa theo hành trình: Đồng Hới – Động Thiên Đường – Huế, Đồng Hới – Vũng Chùa – Động Thiên Đường cũng là sự lựa chọn của không ít các du khách

Tại các tour nghỉ dưỡng, những điểm đến quen thuộc trong nhiều năm qua tiếp tục là sự lựa chọn của các du khách. Cụ thể, các tour: Đà Nẵng- Hội An 4 ngày; Nha Trang 4 ngày; Phú Quốc 4 ngày; Đà Lạt 4 ngày; Tuy Hòa 3 ngày… với giá chỉ khoảng từ trên dưới 5 triệu đồng đã hút được một số lượng lớn du khách.

Tin vui cho du lịch miền Trung, khi theo đại diện một công ty lữ hành lớn ở Hà Nội cho biết sau một năm có dấu hiệu chững, lượng khách đã rất hào hứng quay trở lại. Cụ thể, trong 3.000 dịch vụ tour trong nước của công ty này, có tới 2/3 là dành cho các tuyến biển miền Trung như Đà Nẵng, Hội An, Quảng Bình…

Còn với những du khách dư dả hơn về thời gian cũng như tiền bạc, các tour xa dài ngày là sự chọn hàng đầu. Cụ thể các tour đi Dubai – Abu Dhabi 6 ngày, giá 27,9 triệu đồng; Israel 8 ngày, giá 55,9 triệu đồng; cụm tour Nhật Bản Tokyo – Núi Phú Sĩ – Nagoya – Kyoto - Osaka 6 ngày, giá 37,99 triệu đồng, cụm tour châu Âu... đã được rất nhiều du khách lựa chọn.

Du lịch dịp nghỉ lễ 30/4: Tour mới, tour xa, tour nghỉ dưỡng lên ngôi - Ảnh 2.

Hội An cũng là điểm đến yêu thích của nhiều người

Về giá cả năm nay, du khách cũng không cần quá lo lắng khi mức giá các tour đều không có biến động nhiều, khi chỉ dao động tăng 5-10% so với ngày thường. Ngoài ra, các công ty lữ hành cũng đã có rất nhiều các chương trình ưu đãi và khuyến mãi cho du khách.

Cụ thể nhiều công ty đã ưu đãi cho những du khách đặt tour sớm hay đăng ký tour theo nhóm đông (ví dụ như rủ gia đình, bạn bè, người thân cùng đăng ký tour).

Dịp lễ 30/4 – 1/5 cũng là dịp khởi đầu hè nên thời tiết bắt đầu trở nên nắng nóng, trong hành trang du lịch, du khách nên chuẩn bị các trang phục chống nắng và tránh mưa như áo chống nắng, nón rộng vành, kính mát, dù nhỏ gọn… và các loại kem chống nắng, thuốc đặc trị khác. Lưu ý chỉ dùng thức ăn theo chương trình tham quan để tránh gặp phải các vấn đề tiêu hóa trong thời tiết đầu hè.

Nếu điểm du lịch là ở nước ngoài thì du khách cần tham khảo thông tin thời tiết, trang phục, lưu ý du lịch từ tư vấn viên, hướng dẫn viên có kinh nghiệm của các công ty du lịch để chuẩn bị hành trang hợp lý. Đặc biệt, hạn chế tách đoàn khi du lịch nước ngoài và tuân thủ nghiêm túc hướng dẫn của hướng dẫn viên, trưởng đoàn để tránh các trường hợp bị lạc, bị phạt tiền… do vi phạm các quy định du lịch của nước sở tại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước