Rừng đước - Sản phẩm du lịch mới ở Campuchia

Thạch Thông (Thường trú VTV tại Campuchia)-Thứ năm, ngày 14/04/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Gắn trách nhiệm với lợi ích của người dân là cách mà Campuchia đã và đang áp dụng để khôi phục rừng đước, cải tạo môi trường và biến nó thành sản phẩm du lịch hiệu quả.

Campuchia có khoảng 20.000 ha rừng đước, tập trung ở tỉnh Koh Kong, một địa phương ven biển giáp với Thái Lan. 15 năm trước, rừng đước ở Koh Kong bị xơ xác do chặt phá nhưng nay đã hồi sinh rất mạnh mẽ, mang lại cuộc sống mới cho người dân địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước