Thúc đẩy ngành du lịch trị liệu bằng... cát

An Ngọc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 02/08/2016 14:39 GMT+7

VTV.vn - Ngành du lịch trị liệu tại Thổ Lỗ Phiên (Trung Quốc) đang phát triển mạnh mẽ với ánh mặt trời, cát và những quả trứng nướng.

Dưới ánh mặt trời gay gắt, nhiệt độ trên bề mặt cát tại Thổ Lỗ Phiên, thuộc khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc) có thể lên tới hơn 80 độ C. Thế nhưng, điều đó không thể ngăn các du khách tới đây để vùi mình trong cát với hy vọng có thể điều trị bệnh thấp khớp bằng cát nóng.

Trị thấp khớp bằng cát nóng là phương pháp truyền thống tại khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc), nơi tận dụng chính điều kiện sống khắc nghiệt của mình để thúc đẩy ngành du lịch trị liệu.

Cùng với trị liệu, các dịch vụ khác tại Thổ Lỗ Phiên cũng mọc lên nhanh chóng như dịch vụ bán trứng nướng. Những quả trứng sau khi được vùi trong cát từ 90 – 120 phút là chín và được bán cho du khách với giá 5 Nhân dân tệ, tương đương gần 17.000 đồng.

Theo ước tính, năm nay, ngành du lịch trị liệu tại Thổ Lỗ Phiên phát triển mạnh mẽ với lượng du khách tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước