Albania - Thụy Sĩ: Cuộc chiến nảy lửa giữa anh em nhà Xhaka (20h00, VTV6)

Tạ HiểnCập nhật 14:00 ngày 11/06/2016

Hai anh em Taulant Xhaka và Granit Xhaka hứa hẹn sẽ có màn đối đầu không khoan nhượng ở trận đấu tới

VTV.vn - Định mệnh đã đưa hai anh em Taulant Xhaka và Granit Xhaka gặp nhau tại EURO 2016 nhưng ở hai đầu chiến tuyến là Albania và Thụy Sĩ.

Sau khi trận đấu đầu tiên tại EURO 2016 khép lại với phần thắng nghiêng về đội chủ nhà Pháp, người hâm mộ bóng đá châu Âu sẽ tiếp tục hướng đến trận đấu tiếp theo của bảng A giữa Albania - Thụy Sĩ.

Albania có thể chưa tạo dựng nên tên tuổi trong bản đồ bóng đá lục địa già nhưng họ hoàn toàn đủ sức để tạo nên bất ngờ trước ĐT Thụy Sĩ trong lần đầu tiên tham dự VCK EURO. Năm ngoái, thầy trò HLV Gianni De Biasi từng bất ngờ đánh bại ĐT Pháp nhờ lối chơi phản công rất khoa học và hiệu quả. Trước khi EURO diễn ra, ông De Biasi bày tỏ mong muốn lặp lại kỳ tích của Leicester City khi Albania rơi vào bảng đấu tương đối khó khăn với sự góp mặt của nước chủ nhà.

Lịch sử gắn bó giữa hai quốc gia Albania và Thụy Sĩ cùng sẽ khiến trận đấu sắp tới có ý nghĩa quan trọng hơn. Vào những năm 1990, Chính phủ Thụy Sĩ đã tiếp nhận hơn 10.000 người Albania phải đi tị nạn sau sự tan rã của đất nước Nam Tư cũ. Và chính lý do lịch sử này đã mang đến một cuộc đối đầu thú vị giữa hai người anh em thi đấu ở hai đầu chiến tuyến.

Taulant Xhaka và người em Granit Xhaka đều là người gốc Albania sinh ra ở Thụy Sĩ nhưng họ lại lựa chọn khoác áo hai đội tuyển khác nhau. Trong khi Taulant chọn quê hương Albania thì Granit Xhaka - bản hợp đồng bom tấn của Arsenal - lại quyết định đầu quân cho ĐT Thụy Sĩ. Và định mệnh đã đưa hai anh em Taulant Xhaka, Granit Xhaka gặp nhau tại vòng bảng EURO 2016.


Thống kê so sánh về độ tuổi, số trận và số phút thi đấu, số bàn thắng và kiến tạo của hai anh em nhà Xhaka

Thống kê so sánh về độ tuổi, số trận và số phút thi đấu, số bàn thắng và kiến tạo của hai anh em nhà Xhaka

Nhiều CĐV nghi ngại hai cầu thủ này sẽ bị phân tâm khi đối đầu nhau trên sân cỏ. Nhưng cả Taulant và Granit đều quyết tâm sẽ gạt tình anh em sang một bên để cống hiến cho đội tuyển quốc gia của mình.

Bố của anh em nhà Xhaka, ông Ragip, cũng mong muốn được chứng kiến hai người con trai của mình cùng xuất hiện ở một trận đấu: “Chúng tôi sẽ rất không vui nếu hai con trai tôi không được thi đấu. Một người thi đấu cho Thụy Sĩ và người kia thi đấu cho Albania. Điều đó cũng đã phản ảnh đầy đủ về gia đình của chúng tôi”.

Với việc cả hai đều thi đấu ở vị trí tiền vệ, chắc chắn khán giả sẽ được chứng kiến không ít pha bóng không khoan nhượng giữa hai người anh em. Đây sẽ một trận đấu giàu cảm xúc và dù kết quả như thế nào thì nhà Xhaka cũng khó có được niềm vui trọn vẹn.

Trận đấu giữa Albania - Thụy Sĩ sẽ diễn ra vào 20h00 hôm nay (11/6) và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6.

Đội hình dự kiến:

Albania: Berisha; Hysaj, Cana, Mavraj, Agolli; Kukeli, Xhaka, Roshi, Abrashi, Lenjani; Sadiku.

Thụy Sĩ: Sommer; Lichtsteiner, Schär, Djourou, Rodríguez; Behrami, Džemaili, Xhaka; Shaqiri, Seferović, Mehmedi.