12.000 tỷ đồng đào tạo tiến sĩ sẽ được cấp dạng học bổng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/11/2017 19:52 GMT+7

Ảnh minh họa: UEH

VTV.vn - Về đề án đào tạo 9.000 tiến sĩ từ nay đến năm 2025, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết mọi người đều có cơ hội thụ hưởng nguồn kinh phí này dưới dạng học bổng.

Bộ GD-ĐT không giao chỉ tiêu mà sẽ đưa ra các cơ chế chính sách để tất cả mọi người đều có thể tham gia đào tạo tiến sĩ, không phân biệt công lập hay tư thục.

Sẽ có khoảng 5.000 tiến sĩ được đào tạo tại các trường đại học có uy tín trên thế giới. Còn lại là đào tạo tại các trường liên kết giữa Việt Nam và nước ngoài hoặc các trường đại học đã được kiểm định ở Việt Nam.

Tổng kinh phí thực hiện Đề án dự kiến là 12.000 tỷ đồng.

Đề án 9.000 tiến sĩ sẽ tập trung vào chất lượng đào tạo Đề án 9.000 tiến sĩ sẽ tập trung vào chất lượng đào tạo Sẽ đào tạo khoảng 9.000 tiến sĩ để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Sẽ đào tạo khoảng 9.000 tiến sĩ để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Bộ GD&ĐT quyết liệt chưa từng có, hết cửa cho 'tiến sĩ giấy'? Bộ GD&ĐT quyết liệt chưa từng có, hết cửa cho "tiến sĩ giấy"?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước