Băn khoăn về khả năng lọc ảo của phần mềm tuyển sinh 2017

Đức Hạnh, Hữu Thành (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 13/06/2017 15:51 GMT+7

VTV.vn - Với 3 lần lọc ảo thử, nhiều trường băn khoăn ở khả năng lọc ảo của phần mềm tuyển sinh 2017.

Chương trình tập huấn phần mềm tuyển sinh 2017 cho các trường đại học, cao đẳng phía Nam sẽ kết thúc chiều nay (13/6).

Khó khăn nhất của tuyển sinh đại học năm nay là tỷ lệ ảo, khi quy chế tuyển sinh cho phép thí sinh được đăng ký nhiều nguyện vọng. Vì thế, để phần mềm lọc ảo chính xác, các trường phải cung cấp đầy đủ các dữ liệu về Bộ GDĐT bao gồm cả thí sinh tuyển thẳng, trúng tuyển theo đề án tuyển sinh riêng.

Với 3 lần lọc ảo, phần mềm giúp cho các trường biết được lượng thí sinh đỗ vào trường mình, từ đó đưa ra chỉ tiêu tuyển sinh chính xác. Lo ngại lớn nhất hiện nay là khả năng lọc ảo của số thí sinh vừa đăng ký dự thi lại vừa đăng ký xét tuyển đại học bằng học bạ.

Hiện Bộ GDĐT thành lập 2 nhóm lọc thí sinh ảo ở phía Bắc và Nam. Khác với nhóm trường phía Bắc, nhóm xét tuyển chung phía Nam chỉ sử dụng phần mềm riêng để lọc ảo, tức là những trường tham gia vào nhóm xét tuyển chung được lọc ảo nhiều hơn 3 lần. Còn những trường ở ngoài nhóm sẽ gặp khó khăn trong việc này.

Dù sử dụng phần mềm tuyển sinh riêng hay sử dụng phần mềm tuyển sinh của Bộ GDĐT, nguyên tắc chung là các trường phải tuân thủ thời gian, quy định cung cấp dữ liệu chung. Vì chỉ cần 1 trường sai sót, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ phần mềm, đồng nghĩa ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước