Chọn nghề cảm tính, vào đại học dễ chán

Theo báo Người Lao động-Thứ năm, ngày 27/04/2017 18:42 GMT+7

VTV.vn - Tại buổi giao lưu với sinh viên Trường ĐH Duy Tân (TP Đà Nẵng) ngày 24/4, GS Ngô Bảo Châu cho rằng nhiều học sinh và phụ huynh còn chọn nghề một cách cảm tính.

Một số sinh viên Trường ĐH Duy Tân cho rằng thành công của giáo sư ngoài sự nỗ lực còn có may mắn được ra nước ngoài học sớm. Trong khi đó, nhiều sinh viên cùng phụ huynh đánh giá rằng chất lượng giáo dục Việt Nam chưa tốt.

Theo GS Ngô Bảo Châu, giáo dục ĐH Việt Nam có tiềm năng nhưng chưa đạt được vị trí tương xứng khi so sánh với các nước xung quanh. Một nguyên nhân đơn giản nhất là việc chọn ngành, chọn nghề, công tác hướng nghiệp trong các trường phổ thông đang rất yếu. 

Phụ huynh và học sinh chọn nghề theo cảm tính, theo tên ngành thời thượng hay theo dư luận là sau này sẽ kiếm được nhiều tiền. Học sinh không biết mình yêu thích công việc gì, đam mê gì nên khi vào ĐH sẽ dễ sinh ra chán nản. 

GS Ngô Bảo Châu cho biết sẽ thành lập các câu lạc bộ hướng nghiệp để hỗ trợ học sinh. Theo đó, những người thành công trên nhiều lĩnh vực sẽ tạo điều kiện cho học sinh được tham quan, tìm hiểu về một số nghề nghiệp, để qua đó giúp các em xác định được công việc mình yêu thích.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước