Đà Nẵng: Không tăng học phí để bảo đảm an sinh xã hội

Ngọc Bích - Trần Thành (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 20/08/2016 13:29 GMT+7

VTV.vn - Đà Nẵng có chủ trương không tăng học phí trong năm học 2016 - 2017 nhằm đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Từ năm học 2012 - 2013, thành phố Đà Nẵng vẫn giữ nguyên mức học phí theo khung tối đa từ 8.000 - 300.000 đồng/học sinh/tháng đối với từng khu vực cho cả 3 bậc học mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục đào tạo nghề công lập trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, việc mức thu không đổi liên tục trong 4 năm qua đã ít nhiều ảnh hưởng tới hoạt động hỗ trợ công tác dạy và học tại các trường. Theo tính toán, nếu trong năm học này với mức thu như cũ, thành phố Đà Nẵng sẽ thu khoảng 15 tỷ đồng. Con số chênh lệch giữa việc tăng và không tăng học phí dao động từ 4 - 5 tỷ đồng.

Do vậy, ngành Giáo dục thành phố Đà Nẵng vẫn cần sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí của thành phố để việc thực hiện công tác trồng người được thuận lợi hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước