VTV.vn - Việc chậm đưa ra dự thảo, nghị định thay thế Nghị định 81 liên quan đến học phí đại học khiến các trường bị động, không biết nên thu học phí như thế nào?
VTV.vn - Bộ GD-ĐT có tờ trình gửi Chính phủ về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81 quy định cơ chế thu, quản lý học phí các trường ĐH và địa phương cả nước.
VTV.vn - Không tăng học phí năm học mới, vừa tự chủ vừa tự lo, các trường phải xoay sở ra sao để cân đối tài chính, đảm bảo chất lượng và giữ chân đội ngũ giáo viên?
VTV.vn - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ GD&ĐT sẽ hoàn thiện lại dự thảo Nghị định 81 theo hướng không tăng học phí để trình Chính phủ.
VTV.vn - Ngày 31/7, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GD-ĐT khẩn trương sửa nghị định 81 về học phí công lập, theo hướng không tăng học phí năm học 2023-2024, trình Chính phủ trước ngày 8/8.
VTV.vn - Văn phòng Chính phủ vừa ra thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81 về cơ chế thu, quản lý học phí công lập.
VTV.vn - Việc nhiều trường ĐH tăng học phí khiến sinh viên phải cân nhắc lựa chọn nguyện vọng vào trường, ngành để có thể đảm bảo năng lực tài chính suốt 4 năm đại học.
VTV.vn - Mức thu học phí tất cả các cấp học, từ mầm non đến THPT cho năm học tới đều là 300.000 đồng/học sinh/tháng - mức thấp nhất trong khung quy định của Chính phủ.
VTV.vn - Phương án tăng học phí cần được tính toán để giảm tối đa những tác động tới người dân, nhất là những gia đình khó khăn là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.
VTV.vn - Đây là yêu cầu của Bộ GD&ĐT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 165 về học phí của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023.