Điểm chuẩn vào các trường sư phạm thấp: Ngành sư phạm không còn sức hút?

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 11/08/2017 21:14 GMT+7

VTV.vn - Điểm chuẩn sư phạm thấp xuống trong bối cảnh mặt bằng điểm thi năm nay tăng cao, cho thấy không có nhiều thí sinh còn mặn mà với ngành này.

Ngày 11/8, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017 và bàn phương hướng năm học mới. Một trong những vấn đề được thảo luận sôi nổi tại hội nghị là việc điểm chuẩn vào các trường cao đẳng sư phạm năm nay quá thấp. Đã có băn khoăn về chất lượng của một lực lượng giáo viên trong tương lai, khi mà điểm chuẩn đầu vào thấp như thế.

Trong nhiều năm qua, hiếm có năm nào mặt bằng điểm chuẩn vào các trường sư phạm lại thấp như năm nay. Điều đáng nói là điểm chuẩn sư phạm thấp xuống trong bối cảnh mặt bằng điểm thi năm nay tăng cao, cho thấy không nhiều thí sinh còn mặn mà với ngành này.

Hàng loạt trường cao đẳng sư phạm cũng công bố mức điểm chuẩn dao động từ 9 điểm - 10,5 điểm như Cao đẳng Hải Dương, Lào Cai, Thái Bình, Gia Lai. Ngoại trừ ĐH Sư phạm Hà Nội, Sư phạm TP.HCM và Sư phạm Đà Nẵng, những trường Đại học sư phạm còn lại cũng có điểm chuẩn trung bình chỉ ở mức 15,5 điểm.

Một số trường sư phạm cũng cho biết, trường hợp thí sinh đạt 9, 10 điểm vào trường không phải là quá nhiều. Tuy nhiên, phải đưa ra mức chuẩn thấp như vậy đủ thấy, việc thu hút nguồn tuyển với các trường này chật vật thế nào.

Vào những năm 90 của thế kỷ trước, cả nước thiếu giáo viên trầm trọng. Để giải quyết tình hình, Nhà nước bắt đầu áp dụng chính sách miễn học phí đối với sinh viên theo học ngành sư phạm. Đây được coi là thời hoàng kim của các trường sư phạm, khi số thí sinh dự thi rất đông, điểm chuẩn luôn nằm trong top cao nhất của các trường.

Thế nhưng, từ giữa những năm 2000, nhu cầu tuyển dụng ngành sư phạm bắt đầu bão hòa, nhiều sinh viên ra trường gặp khó khăn khi xin việc. Trong lúc đó, sức hút từ các ngành mới như kinh tế, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin tăng lên. Lượng thí sinh đăng ký vào học sư phạm bắt đầu giảm dần, số học sinh xuất sắc muốn chọn nghề giáo viên cũng không nhiều như trước. Việc miễn học phí cho sinh viên đã không đủ sức hấp dẫn để thu hút sinh viên vào học như 20 năm trước đây.

Bộ GD&ĐT hiện đang xây dựng Đề án Quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm trên toàn quốc, xây dựng chuẩn chất lượng cho hệ thống các trường sư phạm. Ba năm gần đây, chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường này cũng liên tục được cắt giảm. Thế nhưng, bài toán đầu vào cho giáo viên chỉ có thể được giải quyết một cách thấu đáo, khi có những giải pháp đồng bộ như đảm bảo thu nhập cao và có chế độ đãi ngộ hợp lý với giáo viên. Việc tuyển dụng được tổ chức minh bạch, công bằng và đảm bảo chất lượng. Điều này lại nằm ngoài tầm tay của ngành giáo dục.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước