Dư luận trái chiều xung quanh quy định chiều cao trong xét tuyển ngành giáo viên

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/02/2019 10:51 GMT+7

VTV.vn - 1m50 là chiều cao tối thiểu với nữ và 1m55 đối với nam, quy định này đang có những phản ứng trái chiều từ dư luận.

Trả lời Đài Truyền hình Việt Nam, đại diện Trường Đại học Sư phạm TP.HCM cho rằng, quy định này là hoàn toàn hợp lý. Chưa kể, quy định về chiều cao không phải mới xuất hiện trong tuyển sinh năm nay mà đã có từ 10 năm trước và thể hiện rõ trong các thông báo tuyển sinh xét tuyển của nhà trường.

Riêng con số 1m50 hay 1m55, nhà trường dựa trên bảng đo, các cứ liệu cụ thể về chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam. Con số này được nhiều người đánh giá là không quá khắt khe.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng giáo viên là nghề đặc thù gắn liền sự phát triển và trưởng thành của một con người. Chiều cao, cân nặng hay rộng hơn là ngoại hình không thể là thước đo thay thế cho trí tuệ, tình yêu nghề và năng lực giảng dạy.

Hiện quy định này vẫn đang được lấy ý kiến trước khi trình Bộ Giáo dục Đào tạo xem xét và phê duyệt. Suy cho cùng, chiều cao hay cân nặng cũng chỉ là yếu tố phụ để mỗi học sinh quyết định chọn nghề nghiệp, bởi quan trọng vẫn là sở thích và phù hợp năng lực hiện tại. Và với nghề giáo, sở thích tình yêu nghề là yếu tố rất quan trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước