Giáo viên tiếng Anh tại Đồng Tháp phải dạy cùng lúc 2 trường

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 10/10/2016 09:13 GMT+7

(Ảnh minh họa: VOV)

VTV.vn - Tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, giáo viên tiếng Anh phải liên tục di chuyển qua lại giữa 2 trường để dạy.

Từ khi khai giảng năm học 2016 - 2017 đến nay, 18 giáo viên tiếng Anh cấp Tiểu học và THCS của huyện Tam Nông phải dạy cùng lúc hai trường. Do khoảng cách giữa các trường khá xa, các thầy cô vừa dạy xong chưa kịp nghỉ ngơi lại phải đôn đáo đến trường khác cho kịp giờ.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Nông, trong 31 điểm trường trên địa bàn, có tới 16 trường không có giáo viên tiếng Anh. Biên chế đã đủ nên các trường không thể nhận thêm giáo viên. Vì vậy, các thầy, cô có sẵn phải tăng cường dạy 2 trường để tất cả học sinh có cơ hội được học tiếng Anh.


Thiếu trầm trọng giáo viên tiếng Anh tại Bắc Giang Thiếu trầm trọng giáo viên tiếng Anh tại Bắc Giang

VTV.vn -Là xã vùng cao, nên việc thu hút giáo viên dạy hợp đồng, đặc biệt là tiếng Anh rất khó khăn, vì vậy chất lượng dạy và học ở Tuấn Mậu, Sơn Động, Bắc Giang khó được đảm bảo.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước