Thiếu trầm trọng giáo viên tiếng Anh tại Bắc Giang

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 12/03/2016 21:45 GMT+7

VTV.vn -Là xã vùng cao, nên việc thu hút giáo viên dạy hợp đồng, đặc biệt là tiếng Anh rất khó khăn, vì vậy chất lượng dạy và học ở Tuấn Mậu, Sơn Động, Bắc Giang khó được đảm bảo.

Tại Bắc Giang, từ năm 2016, tiếng Anh sẽ là môn bắt buộc đối với 90% học sinh từ lớp 3 trở nên chứ không còn là môn tự chọn. Tuy nhiên, tại một số huyện vùng cao như Sơn Động, tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh đang diễn ra trầm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy và học môn ngoại ngữ này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước