"Gieo chữ" ở vùng biên giới phía Bắc Tổ quốc

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 20/11/2016 06:53 GMT+7

VTV.vn - Những người thầy tại xã biên giới Ka Lăng - xã xa nhất của huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu - luôn khát khao đem con chữ đến với những học sinh nghèo nơi đây.

Trường Tiểu học Ka Lăng, huyện Mường Tè, Lai Châu có gần 400 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào Hà Nhì, Mông, La Hủ, có những bản cách trường 40km, đi bộ cả ngày đường. Những chiến sĩ biên phòng đã đưa các em từ các bản làng ra trường và giao cho các thầy, cô. Thêm 1 em học sinh, thầy cô thêm vất vả, lo lắng nhưng họ đều cảm thấy đang có thêm niềm vui và hi vọng cho nơi này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

học sinh

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước