Hà Giang triển khai nhiều giải pháp dạy và học trong mùa dịch

Minh Chuyên (Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện Mèo Vạc, Hà Giang)-Thứ năm, ngày 09/04/2020 13:49 GMT+7

VTV.vn - Dạy và học trực tuyến, trao đổi qua nhóm Zalo, photo bài tập ôn luyện chuyển cho học sinh ôn luyện... là những cách đang được thực hiện tại Trường THPT Mèo Vạc.

Trong đợt nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các đơn vị trường học triển khai nhiều giải pháp để duy trì và ôn luyện kiến thức cho học sinh.

Với những em học sinh ở thành phố và trung tâm huyện, việc học trực tuyến và trao đổi kiến thức qua Internet rất thuận lợi, nhưng đối với các em ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, nơi chưa có điện lưới và Internet lại gặp khó khăn rất lớn. Từ thực tế đó, đã có nhiều cách làm sáng tạo và hiệu quả của một số trường học được triển khai để các em được tiếp cận với kiến thức mới và thuận lợi hơn trong việc duy trì kiến thức.

Trường THPT Mèo Vạc hiện có 537 học sinh, với 39 cán bộ, giáo viên, trong đó có 171 em học sinh khối lớp 12, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 khiến học sinh phải nghỉ học dài ngày. Trường THPT Mèo Vạc đã cố gắng hết sức, tìm mọi cách truyền tải kiến thức cho các em, nhất là các em khối 12.

Tùy từng địa phương mà thầy, cô sẽ có cách trao đổi bài vở với học sinh. Đối với các em ở vùng nông thôn, nơi học sinh không sử dụng mạng xã hội, Internet, sau khi có quyết định nghỉ học phòng chống dịch bệnh, Ban giám hiệu nhà trường đã ban hành công văn hướng dẫn thực hiện việc ôn tập cho các em học sinh. Các giáo viên sẽ tiến hành soạn đề cương, sau đó in và photo, phân loại ở nhà trường rồi giao bài tập ôn luyện cho các em học ở nhà.

Tuy không được đến trường để nghe thầy, cô giảng bài nhưng các em học sinh vẫn được trang bị đầy đủ những kiến thức. Khi có bài tập không hiểu các em có thể trao đổi với các bạn cũng như được các thầy cô thường xuyên đến tận nhà để hướng dẫn các em.

Còn với những em ở trung tâm huyện, nơi có điều kiện thuận lợi hơn, nhà trường đã lập nhóm Zalo để thầy và trò tiện việc trao đổi học tập. Khi có bài tập không hiểu các em có thể gọi video cho thầy cô giảng trực tuyến nên việc học tập và tìm hiểu kiến thức của các em cơ bản vẫn được bảo đảm.

Qua những cách làm linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế như hiện nay của Trường THPT Mèo Vạc sẽ góp phần duy trì kiến thức cho các em học sinh khi tự học ở nhà.

Học trực tuyến – Chuẩn bị cho một thế hệ 'công dân số' trong tương lai Học trực tuyến – Chuẩn bị cho một thế hệ "công dân số" trong tương lai Cuộc sống vẫn tiếp diễn: Dạy học trực tuyến mùa COVID-19 Cuộc sống vẫn tiếp diễn: Dạy học trực tuyến mùa COVID-19 5 địa phương thí điểm triển khai đồng bộ quy trình dạy học trực tuyến 5 địa phương thí điểm triển khai đồng bộ quy trình dạy học trực tuyến

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước