Hỗ trợ ăn trưa cho học sinh huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Hòa

Trâm Anh - Trung Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 16/11/2015 06:42 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: ktv.org.vn).

VTV.vn - Nhờ nguồn kinh phí từ đề án hỗ trợ cải tạo, xây dựng các bếp ăn phục vụ cho ngày học 2 buổi, học sinh huyện miền núi Khánh Sơn đã có được những bữa ăn trưa đầy đủ hơn.

Ngay từ đầu năm học 2015 - 2016, các em học sinh tiểu học và mầm non ở huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa đã có được những bữa ăn trưa đầy đủ hơn nhờ nguồn kinh phí từ đề án hỗ trợ cải tạo, xây dựng các bếp ăn, các nhà ăn phục vụ cho ngày học 2 buổi do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Cụ thể, đối với học sinh tiểu học, nếu học bán trú, mức hỗ trợ mỗi tháng được tăng lên thành 260.000 đồng, chi vào bữa ăn trưa cho các em. Mô hình bán trú và bữa ăn trưa cho học sinh hiện được tiến hành tại 13 trường tiểu học cùng 15 trường mầm non ở huyện miền núi Khánh Vĩnh. Không chỉ hạn chế tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng mà mô hình này còn góp phần cải thiện chế độ dinh dưỡng cho trẻ em ở các vùng khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước