Không có vùng cấm trong vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang

Kim Hải - Đức Thắng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 18/07/2018 21:08 GMT+7

VTV.vn-Đại tá Nguyễn Kim Khôi, Trưởng phòng An ninh giáo dục đào tạo, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, cho biết, không có vùng cấm trong vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang.

Liên quan tới những sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Hà Giang, trong lúc này, Bộ Công an cũng đang khẩn trương tiến hành các bước tiếp theo để xử lý vụ việc. 

Đại tá Nguyễn Kim Khôi - Trưởng phòng An ninh giáo dục đào tạo, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an cho biết: "Lãnh đạo Bộ Công an sẽ có chỉ đạo không có vùng cấm trong vi phạm. Việc xử lý sẽ đảm bảo công khai minh mạch khách quan, đảm bảo sự công bằng quyền học tập của các cháu. Trên cơ sở cái kết luận điều tra, sẽ công khai tới báo chí, đảm bảo thời gian tuyển sinh của các trường đại học".

Với sự vào cuộc khẩn trương của lực lượng công an và quyết tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc đảm bảo kỷ cương trường thi và đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn những người vi phạm quy chế thi quốc gia, coi thường sự nghiêm minh của pháp luật sẽ bị xử lý đúng người đúng tội. Tuy nhiên, với hơn một trăm học sinh đã được nâng điểm, dư luận cũng cần nhìn nhận các em là nạn nhân thay vì là tội phạm.

Gian lận điểm ở Hà Giang: Nhiều vấn đề vẫn còn bỏ ngỏ Gian lận điểm ở Hà Giang: Nhiều vấn đề vẫn còn bỏ ngỏ

VTV.vn - Xung quanh việc gian lận điểm ở Hà Giang, vẫn còn rất nhiều vấn đề đang được bỏ ngỏ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước