Môn Văn Kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Thí sinh kêu trời "lệch tủ", khó nhằn câu cuối

Tạ Hiển-Thứ hai, ngày 25/06/2018 11:28 GMT+7

Môn Văn Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 gây ra nhiều khó khăn với các thí sinh

VTV.vn - Sau khi ra khỏi phòng thi môn Văn, nhiều thí sinh đã than trời vì đề khó, phức tạp và "lệch tủ" so với đề thi về 2 văn bản Chiếc thuyền ngoài xa và Hai đứa trẻ.

Sáng nay (25/6), hơn 900.000 thí sinh trên cả nước đã hoàn tất môn thi đầu tiên của Kỳ thi THPT Quốc gia, môn thi Ngữ văn, theo hình thức tự luận, với thời gian làm bài 120 phút.

Tại điểm thi của trường THPT Phan Đình Phùng, các thí sinh ra ngoài cổng trường với những tâm trạng rất khác nhau. Nhìn chung, đề thi môn Ngữ văn năm nay được đánh giá khó hơn so với năm ngoái. Các bạn học sinh có thể hoàn thành nhanh chóng 3 câu đầu phần Đọc hiểu về trích đoạn Đánh thức tiềm lực của nhà thơ Nguyễn Duy còn câu 4 đòi hỏi sự liên hệ với thực tiễn.

Tuy nhiên, ở phần Làm Văn gồm 7 điểm, nhiều em đã gặp khó khăn trong cả 2 câu hỏi, đặc biệt là về phần liên hệ giữa 2 văn bản Chiếc thuyền ngoài xa Hai đứa trẻ.

Môn Văn Kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Thí sinh kêu trời lệch tủ, khó nhằn câu cuối - Ảnh 1.

Đề thi môn Ngữ Văn Kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Bạn Linh Anh (trường THPT Phạm Hồng Thái) chia sẻ về đề thi năm nay: "Đề Văn nói về sự đối lập của Chiếc thuyền ngoài xa và Hai đứa trẻ để nhận xét cách nhìn của 2 tác giả. Chiếc thuyền ngoài xa là văn bản lớp 12 còn Hai đứa trẻ là văn bản lớp 11 nên em thấy khá là khó. Còn câu về sứ mệnh đánh thức tiềm lực thì em cũng viết được nhưng không được sâu".

Bạn Thùy sau khi ra khỏi phòng thi cũng bày tỏ đôi chút thất vọng: "Em ôn bị lệch tủ vì không nghĩ đề thi lại nói về Chiếc thuyền ngoài xa và Hai đứa trẻ. Các câu khác thì em làm được. Dù đề khó nhưng em nghĩ mình sẽ được khoảng 7,5 đến 8 điểm".

Môn Văn Kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Thí sinh kêu trời lệch tủ, khó nhằn câu cuối - Ảnh 2.

Các thí sinh rời khỏi khu vực trong tâm trạng rất khác nhau

Theo nhiều thí sinh khác, các em tập trung ôn các văn bản khác như Vợ chồng A Phủ, Sông Hương… nên không nắm vững được nội dung Chiếc thuyền ngoài xa và Hai đứa trẻ nên bị "lệch tủ", không hy vọng đạt được điểm cao.

Không chỉ có các thí sinh dự thi mà các phụ huynh cùng nhiều ý kiến trên mang xã hội cũng đánh giá đề thi năm khó, phức tạp và nằm ngoài dự tính.

Dù vậy, không phải thí sinh nào cũng lo lắng về đề thi năm nay, bạn Nam – một trong những người ra khỏi phòng thi sớm nhất tại điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng cho biết: "Em thấy đề năm nay bình thường. Em làm được và hy vọng trên 7 điểm".

Chiều nay (25/6), các thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ 2 là Toán với thời gian làm bài 90 phút.

Hình ảnh của thí sinh sau khi rời phòng thi ở điểm thi của trường THPT Phan Đình Phùng:

Môn Văn Kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Thí sinh kêu trời lệch tủ, khó nhằn câu cuối - Ảnh 4.
Môn Văn Kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Thí sinh kêu trời lệch tủ, khó nhằn câu cuối - Ảnh 3.
Môn Văn Kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Thí sinh kêu trời lệch tủ, khó nhằn câu cuối - Ảnh 5.
Môn Văn Kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Thí sinh kêu trời lệch tủ, khó nhằn câu cuối - Ảnh 6.
Môn Văn Kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Thí sinh kêu trời lệch tủ, khó nhằn câu cuối - Ảnh 7.
Môn Văn Kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Thí sinh kêu trời lệch tủ, khó nhằn câu cuối - Ảnh 8.
Môn Văn Kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Thí sinh kêu trời lệch tủ, khó nhằn câu cuối - Ảnh 9.
Môn Văn Kỳ thi THPT Quốc gia 2018: Thí sinh kêu trời lệch tủ, khó nhằn câu cuối - Ảnh 10.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước