"Mức điểm sàn 15 điểm đã đảm bảo được chất lượng đầu vào"

Thu Hiền (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 28/07/2016 20:10 GMT+7

VTV.vn - Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga sau khi Bộ chính thức công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2016.

PGS. TS Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, có ba tiêu chí để đưa ra mức điểm sàn, trong đó tiêu chí chất lượng được đặt lên đầu tiên. Điểm sàn luôn phải đảm bảo mức tối thiếu 5 điểm/môn. Đây là ngưỡng điểm để đảm bảo được chất lượng đầu vào. Bên cạnh đó, hai tiêu chí để đưa ra mức điểm sàn là: Chỉ tiêu của các trường (năng lực đào tạo tối đa của các trường); Phương án xét tuyển đặc thù của các trường.

Một số ý kiến lo ngại trường hợp các trường tuyển không đủ chỉ tiêu, do điểm thi năm nay không cao bằng năm ngoái nhưng điểm sàn vẫn giữ nguyên. Về vấn đề này, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, với điểm sàn 15, Bộ đã tính toán tỷ lệ dôi dư là 1,27 (nghĩa là số thí sinh trên điểm sàn dôi dư 27% so với tổng chỉ tiêu). Năm nay, các trường cũng xét tuyển bằng học bạ rất nhiều nên các trường không thể thiếu chỉ tiêu.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước