Nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long chuẩn bị dạy học trực tuyến

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 24/10/2021 11:48 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - Một số tỉnh ở ĐBSCL đã lên phương án dạy học trực tiếp sau hơn 2 tháng tổ chức dạy học trực tuyến.

Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã yêu cầu ngành giáo dục rà soát các điều kiện chuẩn bị cho việc dạy và học trực tiếp. Những nơi nào kiểm soát được dịch, học sinh sẽ được đến trường thay vì học trực tuyến như trước đây.

Tại Cà Mau, 18 trường ở vùng xanh sẽ dạy trực tiếp từ ngày 25/10. Đến đầu tháng 11, số trường được dạy trực tiếp sẽ tăng thêm sau khi hoàn thành việc tiêu độc, khử trùng. Nơi nào dịch bệnh còn phức tạp phải tiếp tục dạy trực tuyến theo chương trình chính khóa. Riêng khối mầm non tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Còn ở tỉnh Bến Tre, từ ngày 22/10, học sinh lớp 12 ở huyện Thạnh Phú đã được chia 50% sĩ số đi học trực tiếp theo ngày chẵn và lẻ. Theo kế hoạch, đến ngày 1/11, toàn bộ học sinh các cấp ở Bến Tre sẽ được học trực tiếp. Đến ngày 15/11 sẽ có thêm bậc mầm non.

Hiện cả học sinh và giáo viên ở Đồng bằng sông Cửu Long đều rất háo hức trở lại trường bởi thời gian qua, thầy trò hầu như chỉ gặp mặt nhau qua màn hình máy tính hoặc điện thoại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước