Sẽ thí điểm dạy tiếng Nga, tiếng Trung từ lớp 3

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 19/09/2016 10:27 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Bắt đầu từ năm học sau, tiếng Nga và tiếng Trung sẽ được đưa vào chương trình giáo dục phổ thông theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam từ lớp 3 đến lớp 12.

Đây là hoạt động nằm trong lộ trình Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Tiếng Nhật cũng nằm trong lộ trình giảng dạy để trở thành ngoại ngữ thứ nhất và đã được thí điểm tại một số trường ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong năm học này.

Đề án trước mắt vẫn tập trung vào nâng cao chất lượng tiếng Anh, song khuyến khích các tỉnh tùy vào tình hình thực tế để dạy thêm các ngoại ngữ khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước