TP.HCM: Áp lực sĩ số "đè nặng" các trường đầu năm học mới

Thanh Hải, Anh Nguyên (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 15/08/2017 21:20 GMT+7

VTV.vn - Năm học 2017 - 2018, với việc tăng thêm gần 70.000 học sinh so với năm trước, áp lực "đè nặng" đối với các quận huyện thuộc điểm "nóng" của TP.HCM.

Chị Võ Thị Tuyết Mai ở đường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM có con học lớp 2 Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm. Năm học 2016 – 2017, hai con chị đứa học ca sáng, đứa học ca chiều, vợ chồng chị gặp không ít khó khăn đưa đón con.

Theo Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, năm học trước, trường chỉ có trên 10% số học sinh trong trường được học bán trú. Năm nay, trường sẽ được giao thêm mặt bằng của Trường THCS Đặng Trần Côn. Tuy nhiên, số học sinh bán trú của trường cũng chỉ được khoảng 40%.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú, hiện số học sinh trên địa bàn quận tăng rất nhanh do lượng dân nhập cư cao. Trong khi đó, việc xây dựng mới trường lớp không đủ đáp ứng. Năm học này chỉ xây dựng thêm hai trường trung học cơ sở trong khi quận tăng thêm gần 3.000 học sinh.

Năm học này, TP.HCM tăng thêm 69.000 học sinh, các địa bàn nóng vẫn tập trung tại các khu vực có dân nhập cư cao như: Tân Phú, quận 12, Hóc Môn, quận 7… Nhiều địa bàn vẫn phải chia ca sáng chiều, đặc biệt sĩ số từng lớp học vẫn rất cao.

Mặc dù TPHCM đã nỗ lực xây dựng thêm hàng ngàn phòng học mới mỗi năm, nhưng hiện tỷ lệ học sinh bán trú vẫn còn quá thấp, có những quận chỉ đạt 20 - 30%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước