300 tỷ USD của 400 tỷ phú “bốc hơi” theo chứng khoán

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 18/01/2016 16:38 GMT+7

VTV.vn - Trước đà lao dốc của giá dầu, tỷ giá các đồng tiền diễn biến phức tạp, tài sản của nhiều tỷ phú trên thế giới đã “bốc hơi” theo thị trường chứng khoán.

Thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc chóng mặt trong hai tuần giao dịch đầu tiên của năm 2016 khiến 400 tỷ phú hàng đầu thế giới mất đi tổng cộng hơn 300 tỷ USD.

Tỷ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập hãng bán lẻ trực tuyến Amazon là người mất nhiều tiền nhất. Chỉ từ đầu năm đến nay, ông Bezos đã chứng kiến tài sản bốc hơi 8,9 tỷ USD. Riêng ngày 15/1 vừa qua, khi giá dầu tụt xuống mức 29 USD/thùng, ông Bezos đã mất đến 1,9 tỷ USD.

Người giàu nhất thế giới Bill Gates cũng đã mất đến 6,8 tỷ USD trong nửa tháng qua. Trong khi đó, tài sản của tỷ phú Wang Jianlin, người giàu nhất Trung Quốc cũng hao hụt đến 6,4 tỷ USD.

Nhiều chuyên gia nhận định, với xu hướng thị trường đi xuống cả ở châu Á, châu Âu và Mỹ, túi tiền của các vị tỷ phú sẽ còn "thủng" to hơn nữa trong năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước