4 nước Arab tìm cách siết chặt trừng phạt kinh tế mới đối với Qatar

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 31/07/2017 09:06 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - 4 nước Arab sẵn sàng đối thoại với điều kiện Doha phải thể hiện thiện chí chân thành, nếu không, các nước Arab có thể sẽ bổ sung cơ chế trừng phạt vào nền kinh tế Qatar.

Ngoại trưởng của 4 nước Arab bao gồm: Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Ai Cập và Bahrain ra tuyên bố chung khẳng định sẽ sẵn sàng đối thoại với Qatar để làm dịu căng thẳng hiện nay tại vùng Vịnh, nếu Qatar nhất trí với một số yêu cầu.

Bản tuyên bố này khẳng định, 4 nước Arab sẽ vẫn không nối lại quan hệ ngoại giao và cũng sẽ không rút lại 13 yêu cầu trước đó với Qatar. Tuy nhiên, các nước cũng nhấn mạnh, họ luôn sẵn sàng đối thoại với điều kiện Doha phải thể hiện thiện chí chân thành, còn nếu không, các nước Arab có thể sẽ bổ sung cơ chế trừng phạt vào nền kinh tế Qatar. Thế nhưng cho đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy Chính phủ Qatar sẽ chấp nhận đầy đủ những yêu cầu của 4 quốc gia Arab.

Quy mô dòng tiền bị rút khỏi Qatar là không đáng kể Quy mô dòng tiền bị rút khỏi Qatar là không đáng kể

VTV.vn - Thống đốc Ngân hàng Trung ương Qatar vừa khẳng định, quy mô dòng tiền bị rút khỏi nước này là không đáng kể.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước