Quy mô dòng tiền bị rút khỏi Qatar là không đáng kể

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 10/07/2017 15:21 GMT+7

VTV.vn - Thống đốc Ngân hàng Trung ương Qatar vừa khẳng định, quy mô dòng tiền bị rút khỏi nước này là không đáng kể.

Không chỉ tuyên bố sẽ thành lập một ủy ban chuyên đòi bồi thường cho những thiệt hại do sự phong tỏa của các nước láng giềng vùng Vịnh, Qatar mới đây đã lên tiếng khẳng định, quy mô dòng tiền bị rút khỏi nước này trong suốt 1 tháng qua là không đáng kể. Và Qatar có đủ tiềm lực kinh tế để vượt qua cú sốc, nếu các quốc gia vùng Vịnh rút toàn bộ tiền đang gửi tại đây.

Tuyên bố trên được Bộ trưởng Bộ Tài chính Qatar đưa ra trong một bài phỏng vấn độc quyền với trang CNBC. Vị Bộ trưởng này cũng cho biết, Qatar hiện đang sở hữu 40 tỷ USD dự trữ ngoại hối cùng vàng. Ngoài ra Quỹ đầu tư Nhà nước cũng nắm giữ 300 tỷ USD dự trữ thông qua các tài sản ở nước ngoài.

Toàn bộ những tài sản này có thể được thanh lý trong các trường hợp xấu nhất một khi dòng tiền gửi bị các nước cấm vận ồ ạt rút khỏi Qatar. Theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Trung ương Qatar công bố, tổng số tiền gửi tại các ngân hàng nước này là khoảng 200 tỷ USD tính đến hết tháng 3 vừa qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước