50% số người trưởng thành tại Anh có nguy cơ gặp rắc rối tài chính

Phương Huyền, Anh Dũng (PV thường trú VTV tại Anh)-Thứ sáu, ngày 20/10/2017 10:05 GMT+7

VTV.vn - Những rắc rối tài chính này có thể là nợ nần hoặc không thể tự chi trả hết các chi phí sinh hoạt hàng tháng.

Một thống kê mới được công bố tại Anh cho biết 1/2 số người trưởng thành tại quốc gia này đang ở trong tình trạng có thể gặp các rắc rối tài chính bất cứ lúc nào.

Theo tờ The Guardian, 25,6 triệu người Anh đang có các dấu hiệu của việc thiếu khả năng trụ vững trước các rắc rối về tài chính. Con số này được rút ra từ nghiên cứu của Cơ quan Kiểm soát Tài chính Anh FCA tiến hành trong Quý I/2017.

50% số người trưởng thành tại Anh có nguy cơ gặp rắc rối tài chính - Ảnh 1.

Khoảng 17% số hộ gia đình được hỏi cho biết sẽ lâm vào tình trạng khó khăn nếu tiền thuê nhà hoặc trả góp nhà hàng tháng tăng thêm chỉ 50 Bảng Anh. Thêm vào đó, 4,1 triệu người trong độ tuổi 25 đến 34 đã không trả hết được các hóa đơn sinh hoạt trong 3 tháng hoặc hơn. Một nửa trong số này có số tiền tiết kiệm dưới 1.000 Bảng. Việc dẫn tới vay nợ để trang trải cuộc sống là khó tránh khỏi. Trong năm qua, khoảng 37% số người ở độ tuổi này đã vướng vào các khoản vay ngắn hạn với lãi suất cao.

Trong một nhan đề khác, BBC đưa ra thêm số liệu thống kê ở độ tuổi hưu trí. Với những người trên 55 tuổi, 1/3 cho rằng lương hưu là nguồn thu nhập chính. Trong khi đó, các chuyên gia đánh giá rằng, mức lương 159,55 Bảng/tuần cho chế độ hưu trí là không đủ để chi trả cho các chi phí hàng tháng. Một con số tương đương ở độ tuổi trên 65 lại là đối tượng dễ trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tín dụng.

50% số người trưởng thành tại Anh có nguy cơ gặp rắc rối tài chính - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: PA

Thời báo Financial Times cho rằng vấn đề nằm ở chỗ các khoản vay trong thời gian ngắn với lãi suất cao và nhiều sản phẩm tín dụng chi phí cao khác lại đang là lựa chọn của nhiều người. Tổng số người trưởng thành tại Anh đang sử dụng các loại sản phẩm tín dụng này lên tới 3,1 triệu người trong 12 tháng trở lại đây.

Cũng theo Financial Times, Cơ quan Kiểm soát Tài chính FCA tỏ ra lo ngại về tình trạng thiếu hiểu biết cần thiết về chế độ hưu trí cũng như lựa chọn các sản phẩm và dịch vụ tín dụng của người Anh. Ủy ban Chính sách Tài chính của Ngân hàng Trung ương Anh thời gian qua đã liên tục đưa ra cảnh báo về một bong bóng tín dụng tiêu dùng đang chực bùng phát. Ủy ban này cũng đồng thời đề xuất một đợt tăng lãi suất cho người tiêu dùng.

Thống kê từ Cơ quan Kiểm soát Tài chính Anh được đưa ra trong thời điểm lạm phát tại Anh đang đạt 3%, cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Người tiêu dùng sắp đối mặt với một đợt tăng lãi suất mới, dự kiến vào tháng sau. 

Có thể hiểu các cơ quan chức năng Anh đang tìm mọi cách để bình ổn lại nền kinh tế cũng như đời sống của người dân. Tuy nhiên, câu hỏi có lẽ là phải chăng một bộ phận không nhỏ người Anh vẫn chưa thực sự biết cách bảo vệ chính mình do thiếu kiến thức cần thiết khi đương đầu với các rắc rối về tài chính cá nhân.

Khủng hoảng nhà ở với giới trẻ tại Anh Khủng hoảng nhà ở với giới trẻ tại Anh Hạn mức tín dụng tăng ngầm: Người tiêu dùng Anh gánh nợ Hạn mức tín dụng tăng ngầm: Người tiêu dùng Anh gánh nợ BoE cảnh báo tín dụng tiêu dùng tăng trưởng nóng đe dọa kinh tế Anh BoE cảnh báo tín dụng tiêu dùng tăng trưởng nóng đe dọa kinh tế Anh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước