86% lao động dệt may, da giày nguy cơ thất nghiệp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 12/05/2017 15:12 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Báo Dân trí

VTV.vn - Theo ILO, tại Việt Nam, 75% lao động trong ngành điện tử, 86% trong ngành dệt may, da giày đang đối mặt nguy cơ bị thất nghiệp vì máy móc thay thế.

Theo nghiên cứu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), tại một số nền kinh tế trong khu vực, công nghệ mới sẽ được áp dụng triệt để trong những ngành sử dụng nhiều lao động, dẫn tới sự cắt giảm số lượng lớn những lao động ở trình độ thấp.

Hiện, lao động Việt Nam qua đào tạo chỉ chiếm hơn 20% lực lượng lao động, nhưng trong đó có nhiều nghề đào tạo chưa phù hợp nhu cầu thực tế. Việt Nam đang thiếu hụt lao động có trình độ cao, công nhân lành nghề. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cùng với thách thức, thời công nghệ số cũng mở ra cơ hội nhiều việc làm mới nếu đi đúng hướng. Việt Nam và các nước APEC cần phải nâng cao khả năng nguồn nhân lực, đào tạo lao động với các phương pháp dài hạn, bài bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước