Alibaba đóng cửa 240.000 gian hàng trực tuyến buôn bán hàng giả

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 18/01/2018 16:29 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Alibaba - "gã khổng lồ" trong lĩnh vực thương mại điện tử của Trung Quốc - cho biết, trong năm 2017 đã đóng cửa 240.000 gian hàng trực tuyến buôn bán hàng hóa giả mạo.

Qua đó, Alibaba giúp các cơ quan an ninh bắt giữ hơn 1.600 nghi phạm. Alibaba khẳng định với vai trò là nền tảng bán lẻ trực tuyến hàng đầu thế giới, tập đoàn này cam kết tham gia nghiêm túc vào cuộc chiến chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Tháng 1/2017, Alibaba đã gia nhập "liên minh đấu tranh chống hàng giả thông qua phân tích dữ liệu lớn" gồm 20 thương hiệu hàng đầu thế giới. Sau 1 năm, tập đoàn này đã giúp cảnh sát thu giữ số hàng giá, hàng nhái trị giá gần 700 triệu USD. 

Tuy nhiên, Văn phòng đại diện thương mại Mỹ mới đây vẫn tiếp tục phát đi cáo buộc sàn thương mại điện tử Taobao của Alibaba đang bán một lượng lớn hàng giả, hàng vi phạm bản quyền.

Mỹ cáo buộc Alibaba bán hàng giả, hàng vi phạm bản quyền Mỹ cáo buộc Alibaba bán hàng giả, hàng vi phạm bản quyền

VTV.vn - Theo Bloomberg, văn phòng đại diện thương mại Mỹ mới đây đã cáo buộc sàn thương mại điện tử Taobao của Alibaba đang bán một lượng lớn hàng giả, hàng vi phạm bản quyền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước