Ấn Độ áp thuế nhập khẩu trả đũa Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 18/06/2018 09:43 GMT+7

VTV.vn - Sau Trung Quốc, EU, Canada và Mexico, mới đây Ấn Độ tuyên bố tăng thuế đối với 30 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ bao gồm: trái cây, hóa chất và kim loại.

Đây là động thái đáp trả có quy mô tương đương với các biện pháp trừng phạt thương mại trị giá 241 triệu USD mà Mỹ áp lên sản phẩm thép và nhôm Ấn Độ hồi tháng 3. 

New Delhi đã gửi thư thông báo lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về quyết định này.

Châu Âu chỉ trích Mỹ và sẽ lên danh sách trả đũa thương mại Châu Âu chỉ trích Mỹ và sẽ lên danh sách trả đũa thương mại

VTV.vn - Mới đây, châu Âu đã lên tiếng sẵn sàng hạ mức thuế trả đũa áp lên xe máy và tỏ ý muốn hợp tác với Mỹ tuy nhiên, Tổng thống Trump lại có mong muốn ngược lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước