Ấn Độ cân nhắc đánh thuế các đám cưới xa hoa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 17/02/2017 10:02 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: CNN)

VTV.vn - Các nghị sĩ Ấn Độ đang chuẩn bị đề xuất một dự luật mới nhằm đánh thuế đối với các đám cưới được tổ chức xa hoa.

Thời gian qua, dư luận Ấn Độ đã nhiều lần tranh cãi gay gắt xung quanh việc các gia đình giàu có dùng những khoản tiền cực lớn để tổ chức đám cưới, trong khi nhiều người dân nước này vẫn đang sống trong cảnh nghèo khổ.

Và để thay đổi tình trạng này, các nghị sĩ Ấn Độ đang chuẩn bị đề xuất một dự luật mới nhằm đánh thuế đối với các đám cưới được tổ chức xa hoa.

Theo CNN Money, dự luật mới sẽ yêu cầu những người chi ra hơn 7.500 USD cho tiệc cưới, phải đóng thêm 10% số tiền này vào quỹ đặc biệt của Chính phủ, dùng để giúp các gia đình nghèo trang trải chi phí cho đám cưới của họ.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ được phép thiết lập giới hạn về số lượng khách mời và các món ăn sử dụng trong tiệc cưới, nhằm tránh tình trạng lãng phí thực phẩm. Dự kiến, đề xuất này sẽ được đưa ra thảo luận tại Quốc hội Ấn Độ vào đầu tháng tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước