Ấn Độ công bố chi tiết kế hoạch cải cách thuế lớn nhất trong 70 năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 23/05/2017 06:22 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Bộ Tài chính Ấn Độ vừa công bố chi tiết kế hoạch cải cách thuế lớn nhất kể từ năm 1947 đến nay.

Kế hoạch này được cho là sẽ thay đổi đáng kể bộ mặt nền kinh tế lớn thứ 3 ở châu Á.

Mức thuế chi tiết của 1.200 mặt hàng và loại hình dịch vụ đã được công bố - chia thành 5 khung thuế từ 0 đến 28%.

Hiện cơ cấu thuế gián tiếp ở Ấn Độ vô cùng hỗn loạn và kém hiệu quả, nên các chuyên gia đánh giá, việc cải cách thuế triệt để sẽ giúp nền kinh tế trị giá 2.000 tỷ USD này trở thành một môi trường kinh doanh dễ dàng hơn.

Việc mở rộng mức thuế cũng sẽ cho phép Chính phủ Ấn Độ tăng chi tiêu cho hệ thống cơ sở hạ tầng và đào tạo lao động. Cải cách này đã nhận được sự đồng thuận của 29 bang tại Ấn Độ và dự kiến sẽ được áp dụng từ ngày 1/7 tới.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đang tìm cách thuyết phục chính phủ đẩy lùi ngày áp dụng đến tháng 9, do lo ngại không có đủ thời gian tìm hiểu kĩ và thay đổi kịp thời để thích ứng với cải cách thuế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước