Ấn Độ gỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu một số nông sản Việt Nam

Linh Khánh, Trung Hậu (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 20/03/2017 14:37 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Việt Nam và Ấn Độ vừa thống nhất gỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu đối với một số hàng nông sản của hai nước mới ban hành đầu tháng 3 này.

Kết quả này đạt được sau cuộc làm việc giữa lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam.

Theo đó, phía Ấn Độ sẽ hủy bỏ lệnh tạm ngừng nhập khẩu các mặt hàng nông sản từ Việt Nam gồm: hồ tiêu, cà phê, sắn, quế và thanh long. Đổi lại, Việt Nam cũng sẽ điều chỉnh quyết định về việc tạm ngừng nhập khẩu lạc, hạt ca cao, hạt đậu cove và quả me từ Ấn Độ.

Những mặt hàng nông sản trên của Ấn Độ sẽ không bị tạm ngừng nhập khẩu, nhưng cơ quan chức năng sẽ vẫn kiểm tra bình thường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước