Ấn Độ - nơi trả lương cao nhất cho người lao động nước ngoài

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 26/02/2018 15:35 GMT+7

Thành phố Mumbai đứng đầu thế giới về mức lương trả cho lao động nước ngoài. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Không phải Mỹ hay các nước phương Tây, thành phố Mumbai của Ấn Độ mới là nơi trả lương cao nhất cho người lao động nước ngoài.

Đây là thông tin từ khảo sát vừa được ngân hàng HSBC thực hiện.

Cụ thể, lao động nước ngoài đến Ấn Độ làm việc có mức lương trung bình hàng năm lên tới hơn 217.000 USD, tức hơn gấp đôi mức trung bình trên thế giới hiện nay, vượt qua nhiều trung tâm tài chính lớn như New York của Mỹ, London (Anh), Paris (Pháp) hay Geneva (Thuỵ Sỹ).

Khá bất ngờ, trong top 10 thành phố chi trả lương cho người nước ngoài cao nhất, châu Á đóng góp tới 4 cái tên bao gồm Thượng Hải, Jakarta, Hong Kong và Mumbai. Tuy nhiên dù chi trả mức lương hậu hĩnh, các trung tâm tài chính tại châu Á vẫn đứng sau các đại diện của Mỹ và châu Âu, nếu xét về cơ hội thăng tiến. Nếu muốn tiến xa trong sự nghiệp, các thành phố của Mỹ và Anh vẫn là sự lựa chọn hàng đầu.

Châu Âu nỗ lực hạn chế bất bình đẳng giới trong trả lương Châu Âu nỗ lực hạn chế bất bình đẳng giới trong trả lương

VTV.vn - Thời gian gần đây, nhiều nước châu Âu đã công bố những biện pháp mạnh nhằm chống lại sự bất bình đẳng giới trong trả lương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước