Ấn Độ: Tài xế xe lam dùng ví điện tử sau quyết định thu hồi tiền

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 06/12/2016 17:06 GMT+7

VTV.vn - Để ứng phó với việc hành khách thường xuyên không có tiền mặt để trả, các tài xế xe lam tại Ấn Độ đã chuyển sang sử dụng ví điện tử, giúp thanh toán dễ dàng hơn.

Tại Ấn Độ, phương tiện đi lại được lựa chọn nhiều nhất ở các thành phố là Auto Rickshaw - một phương tiện khá giống xe Tuk tuk của Thái Lan. Loại xe này có mặt mọi lúc, mọi nơi, từ sân ga đến các ngõ hẻm.

Trước đây, các tài xế đã quen với việc hành khách chi trả bằng tiền mặt, thế nhưng việc chính phủ Ấn Độ thu hồi khoảng 80% số tiền đang lưu thông trên thị trường để đổi tiền mới đã ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của các tài xế lái xe lam tại quốc gia này. Khi tiền mặt khan hiếm, để giữ khách hàng, họ đã chuyển sang sử dụng ví điện tử online.

"Nhiều người không có tiền lẻ, tôi lại phải đi đổi tiền, mất thời gian lắm, Giờ chỉ cần trả qua điện thoại, tôi sẽ nhận được ngay", anh Lalit Gupta, tài xế xe lam chia sẻ.

Cách trả tiền nhanh chóng mà anh Gupta nhắc tới chính là ứng dụng ví điện tử PayTM. Cổng thanh toán trực tuyến này vừa nhanh chóng, tiện lợi lại có tính bảo mật cao. Hiện tại có khoảng 30.000 tài xế xe lam Ấn Độ chấp nhận phương thức thanh toán điện tử, và con số này vẫn đang tiếp tục tăng cao.

Các nhà sáng chế cho biết, trước đây, ứng dụng ví điện tử này chỉ có khoảng vài chục nghìn người dùng. Từ khi đồng 500 và 1.000 rupee của Ấn Độ bị khai tử, không chỉ tài xế xe lam, số người dùng PayTM cho các dịch vụ khác cũng tăng chóng mặt và hiện đã có tới khoảng 160 triệu người dùng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước