Ấn Độ vượt Pháp vươn lên vị trí nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 12/07/2018 10:39 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Theo số liệu cập nhật của Ngân hàng Thế giới (WB), năm 2017, Ấn Độ đã vươn lên vị trí nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới.

Năm 2017, Ấn Độ đã vươn lên vị trí nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới, với tổng GDP khoảng 2.597 tỷ USD và đẩy Pháp xuống vị trí thứ 7. 

Nền kinh tế Nam Á này đã chứng kiến GDP tăng gấp đôi trong một thập kỷ qua và dự báo sẽ trở thành một trong những "đầu tàu" kinh tế tại châu Á. 

Tuy nhiên, WB lưu ý, tổng dân số của Ấn Độ vào khoảng 1,34 tỷ người, trong khi tổng dân số của Pháp ở mức 67 triệu người. Điều này đồng nghĩa với việc thu nhập bình quân đầu người tại Pháp vẫn cao hơn 20 lần so với Ấn Độ.

Các hãng bán lẻ hâm nóng cuộc đua tại thị trường Ấn Độ Các hãng bán lẻ hâm nóng cuộc đua tại thị trường Ấn Độ

VTV.vn - Hiện nhiều hãng bán lẻ toàn cầu đang lên kế hoạch tiến quân vào thị trường Ấn Độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước