Anh: Mức sống giảm dù tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong 42 năm

Anh Dũng (PV thường trú Đài THVN tại Anh)-Thứ năm, ngày 18/05/2017 10:28 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp tại Anh đang ở mức thấp kỷ lục trong vòng 42 năm trở lại đây, nhưng các hộ gia đình Anh đang gặp khó khăn do thu nhập hiện nay đang ở mức thấp.

Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh vừa công bố số liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tại quốc gia này đang ở mức thấp kỷ lục trong vòng 42 năm trở lại đây. Mặc dù vậy, các hộ gia đình Anh lại đang có chiều hướng gặp khó khăn trong các tháng sắp tới, khi nhiều người có công ăn việc làm hơn, nhưng mức tăng lương không bù lại được tỷ lệ lạm phát.

Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh ONS, tỷ lệ thất nghiệp tại xứ sở sương mù đang là 4,6%, thấp nhất tính từ 1975 đến nay. Số người đang làm việc ở độ tuổi từ 16 - 64 chạm ngưỡng 74,8%, cao chưa từng có từ sau mức kỷ lục ghi nhận năm 1971. Tuy nhiên, các số liệu cũng cho thấy tỷ lệ lạm phát đang cao hơn 0,2% so với mức tăng trưởng lương không tính thưởng. Thu nhập thực tế của người dân Anh hiện nay đang ở mức thấp hơn so với cùng kỳ 10 năm trước.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, điều này là do sự thiếu hiệu quả trong năng suất lao động thời kỳ 3 tháng đầu năm nay. Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cũng đưa ra dự báo tỷ lệ lạm phát có thể sẽ đạt đến xấp xỉ 3% vào quý IV.

Dự đoán của BoE đồng nghĩa với việc người dân Anh đang đứng trước nguy cơ phải thắt chặt hơn nguồn tài chính của mình trong thời gian tới. Chính phủ nước này cũng phải đương đầu với bài toán khó khăn về mức sống của người lao động sau Brexit, ở thời điểm phức tạp này khi chỉ 3 tuần nữa sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử trên toàn quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước